Ngăn chặn ma túy từ vùng phên dậu

Thứ năm, 03/07/2025 08:15

Với sự vào cuộc quyết liệt, cùng với đó là sự sáng tạo, linh hoạt trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, đặc biệt là triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn chặn nguy cơ thâm nhập của "cái chết trắng" ngay từ vành đai biên giới, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã từng bước đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Đình Cường vận chuyển ma túy qua biên giới bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Đình Cường vận chuyển ma túy qua biên giới bị bắt giữ.

10 giờ 55 ngày 24-6, tại Km80, Quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh, phá thành công chuyên án ma túy lớn. Lực lượng phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Cường (1995, trú Thanh Chương, Nghệ An) khi đang vận chuyển 14.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg ma túy dạng đá và 100gam ketamin.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Văn (1995, trú Hưng Nguyên, Nghệ An). Bước đầu, Văn khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một đối tượng người Lào ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam để lấy tiền công.

Trước đó, vào 18-5, lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện đối tượng Tống Thanh Phong (1992, trú Hà Trung, Thanh Hóa) đang cất giấu trong ba lô một gói nhỏ chứa ma túy ketamin, một khẩu súng ngắn CZ85 và 4 viên đạn nên đã tiến hành bắt giữ để điều tra.

Thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, so với thời điểm cùng kỳ năm trước, từ đầu năm đến nay mặc dù tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và khu vực biên giới Việt - Lào vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, song đã giảm nhiệt rất nhiều. Nguyên nhân là do cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và triệt xóa, trong đó tập trung vào các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia nên tội phạm trong lĩnh vực này không dám manh động, liều lĩnh như trước đây.

Hà Tĩnh là địa phương có địa bàn tuy không rộng nhưng lại có tuyến biên giới giáp với Lào trải dài hàng trăm km, cùng với đó là tuyến biên giới biển, nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch chạy qua, đặc biệt có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuận tiện trong việc giao thương với khu vực Tam Giác Vàng nên từ trước đến nay đã trở thành điểm trung chuyển lý tưởng trong hành lang ma túy xuyên quốc gia.

Đặc biệt, những năm gần đây, tội phạm ma túy đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng các thiết bị công nghệ cao, tổ chức đoàn du lịch đông người, lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để giấu hàng cấm, mang vác ma túy cắt rừng xuyên biên giới đến vị trí cất giấu rồi gửi định vị cho người nhận. Các đối tượng cũng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng hàng "nóng" chống trả khi bị vây bắt... khiến cho cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Lào luôn gặp nhiều khó khăn, cam go, nguy hiểm.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Phòng CSMT Công an Hà Tĩnh đã thiết lập mối quan hệ phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan và hiệp đồng tác chiến với Công an các tỉnh giáp biên của Lào. Thông qua trao đổi thông tin, phối hợp, xác lập chuyên án, tổ chức mật phục, truy bắt các đối tượng ma túy tại khu vực biên giới, các lực lượng đã bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, trở thành "lá chắn thép" nơi tuyến đầu, góp phần quan trọng ngăn chặn từ xa hiểm họa ma túy thẩm lậu vào nội địa.

Cùng với đó, các lực lượng phối hợp cũng đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, tập trung điều tra các tuyến, các chuyên đề, tập trung làm rõ các thủ đoạn mới của bọn tội phạm, chủ động kiểm soát tốt các dấu hiệu nghi vấn, theo dõi sát tình hình xuất nhập cảnh để ngăn chặn việc hình thành điểm nóng phức tạp về ma túy ở khu vực giáp biên, quyết không để biên giới Hà Tĩnh trở thành cung đường vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ ma túy.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 5 năm gần đây nhất, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 162 vụ, 488 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 75 vụ việc với 168 bị can. Trong đó, đã triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều đối tượng ma túy phức tạp. Tang vật thu giữ gồm 171 bánh heroin, hơn 839kg và 878.000 viên ma túy tổng hợp; 7 khẩu súng cùng 124 viên đạn các loại.

Bên cạnh công tác đấu tranh, triệt xóa với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng ngừa. Tại các địa bàn biên giới, ngoài việc tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình "Hỗ trợ thanh niên có quá khứ liên quan đến ma túy hoàn lương, vươn lên phát triển kinh tế" do Đoàn Thanh niên của đơn vị chủ trì, Phòng CSMT còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ Công an các xã biên giới tiếp tục phát huy vai trò, giá trị của mô hình "Xã không có tội phạm ma túy", hiện đang được triển khai đồng bộ tại tất cả các xã trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, từ một "điểm nóng" về ma túy trước đây, thời gian qua, tình hình về ma túy tại Hà Tĩnh đã dịu lắng nhiều so với trước, tội phạm trong lĩnh vực này cũng đã chùn bước trước những biện pháp cứng rắn, kiên quyết của cơ quan chức năng. Từ đó, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, kinh tế - xã hội được thúc đẩy phát triển và tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào.

CAHT